"Australia phải kiên quyết với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông"

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng Australia cần “kiên quyết” với Trung Quốc, đồng thời hối thúc Canberra tham gia vào các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.
"Australia phải kiên quyết với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông" ảnh 1Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus. (Nguồn: abc.net.au)

Hãng ABC News ngày 24/6 đưa tin cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng Australia cần “kiên quyết” với Trung Quốc, đồng thời hối thúc Canberra tham gia vào các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.

Phát biểu tại một sự kiện của Đảng Tự do ở Sydney (Australia), ông Petraeus đã đưa ra một đánh giá thẳng thắn về các mối đe dọa đang gia tăng trong khu vực, đồng thời mô tả tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các khu vực rộng lớn ở Biển Đông là “thái quá” và hối thúc Mỹ và Australia phải có phản ứng kiên quyết.

[Phải chăng Mỹ "ngó lơ" để các đảo Thái Bình Dương vào tay Trung Quốc]

Bên cạnh đó, ông Petraeus cũng cho rằng các hoạt động tự do hàng hải là “cực kỳ quan trọng” và Australia nên tiến hành các cuộc tuần tra qua vùng biển tranh chấp nói trên, có thể là một phần của một liên minh.

Australia sẽ đóng vai trò lớn hơn trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đối phó với hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.

Đó là nhận định của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ John McCain trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Australian mới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục