Australia phạt nặng hãng bia thiếu trung thực trên nhãn sản phẩm

Australia đã phạt nặng Công ty Independent Liquor Group (ILG) vì bán sản phẩm bia được cho là 100% bia Australia nhưng lại sản xuất tại Trung Quốc.
Australia phạt nặng hãng bia thiếu trung thực trên nhãn sản phẩm ảnh 1Hãng bia Aussie Beer. (Nguồn: Herald Sun)

Ngày 30/3, nhà chức trách Australia đã phạt nặng Công ty Independent Liquor Group (ILG) vì bán sản phẩm bia được cho là 100% bia Australia nhưng lại sản xuất tại Trung Quốc.

ILG đã bị phạt 10.200 AUD vì bán bia mang nhãn hiệu “Aussie Beer” được đảm bảo 100%, với hai màu chủ đạo xanh-vàng trên nhãn hàng, có bản đồ Australia nhưng lại “made in China.”

Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh Australia (ACCC) cho rằng việc làm này của ILG vô tình hoặc cố ý gây hiểu lầm, vi phạm Luật người tiêu dùng Australia khi khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về xuất xứ của sản phẩm “Aussie Beer.”

Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh Australia đã ra thông báo về hành vi vi phạm của ILG khi bán sản phẩm “Aussie Beer” từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2014.

Theo Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh Australia, các thông tin trên nhãn hàng gây hiểu nhầm “Aussie Beer” là sản phẩm được sản xuất tại Australia. Hơn nữa, việc chọn hai màu xanh-vàng làm chủ đạo cũng khiến người tiêu dùng liên tưởng tới màu cờ sắc áo của các đội thể thao Australia.

Đây là hành vi vi phạm tính trung thực trên nhãn hàng sản phẩm, đồng thời lạm dụng tâm lý “ưu tiên hàng nội địa” của người tiêu dùng Australia khi họ vô tình không kiểm tra kỹ xuất xứ sản phẩm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục