Australia phát triển "bom" diệt các tế bào ung thư

Các nhà khoa học Australia nghiên cứu chế tạo hệ thống phân phối thuốc như quả "bom" có khả năng tìm kiếm, diệt các tế bào ung thư.
Các nhà khoa học Australia đang nghiên cứu chế tạo một hệ thống phân phối thuốc được ví như những quả "bom thông minh" có khả năng tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể người.

Phó giáo sư, tiến sĩ Wei Duan thuộc trường Đại học Deakin, người đứng đầu dự án hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học Ấn Độ cho biết phương pháp này có ít tác dụng phụ hơn so với các liệu pháp điều trị ung thư thông thường.

Tiến sĩ Wei Duan chỉ rõ các tế bào bào ung thư rất khó bị tiêu diệt bởi vì chúng chứa các tế bào gốc ung thư, được coi là các tế bào ung thư gốc hay hạt giống, có khả năng kháng thuốc.

Trong khi các liệu pháp điều trị hiện nay mặc dù có khả năng tiêu diệt một đám tế bào ung thư, nhưng các tế bào ung thư gốc vẫn "trốn thoát" và có thể tái tạo thành một tổ chức ung thư mới.

Mục đích của nghiên cứu này là phát triển một quả bom thông minh có thể thâm nhập vào tế bào và giải phóng thuốc bên trong tế bào thay vì chỉ phát tán ở bề mặt bên ngoài, qua đó tiêu diệt toàn bộ khối u cũng như các tế bào ung thư gốc.

Hệ thống phân phối thuốc phân tử sử dụng kỹ thuật can thiệp RNA, hay gọi là phương pháp "tắt" gien, cho phép kiểm soát các gien ở bên trong tế bào.

Trước tiên, các nhà khoa học phát triển một loại kháng thể hóa chất có khả năng "trói" các tế bào ung thư. Loại "tên lửa có điều khiển" này mang theo thuốc chống ung thư và các gien chống ung thư, được ví như lượng nổ của quả tên lửa.

Khi kết hợp lại, chúng tạo thành một phép điều trị có khả năng tích cực tìm kiếm và thâm nhập các tế bào trong một khối u, tiêu diệt những tế bào đóng vai trò quan trọng vào quá trình ung thư lan rộng.

Tiến sĩ Duan cho biết hệ thống này tỏ ra rất tương thích với con người, không gây độc hại cho các tế bào khác trong cơ thể và tác động phụ rất hạn chế. Thành công của dự án này sẽ là một bước tiến lớn trong việc cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót và chất lượng sống của các bệnh nhân ung thư.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng có tiềm năng sử dụng kỹ thuật tương tự vào điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh alzheimer, bệnh mất trí, bệnh tim mạch và tiểu đường./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục