Australia phong tỏa tài sản kếch xù của sinh viên quốc tế

Cảnh sát liên bang Australia đã phong tỏa khối tài sản trị giá gần 570.000 USD của một sinh viên quốc tế do nghi ngờ số tiền đó có nguồn gốc bất chính.
Australia phong tỏa tài sản kếch xù của sinh viên quốc tế ảnh 1Sereykosal Kim. (Nguồn: The Australian)

Cảnh sát liên bang Australia đã phong tỏa khối tài sản trị giá 650.000 AUD (gần 570.000 USD) của một sinh viên quốc tế do nghi ngờ số tiền đó có nguồn gốc bất chính.

Sinh viên “đại gia” trên là Sereykosal Kim, 27 tuổi, tới Australia tháng 4/2011 và hiện đang theo học cao học chuyên ngành kinh tế tại Townsville.

Nhà chức trách Australia đặt nghi vấn khi Kim có được khối tài sản trên chỉ trong vòng một năm (từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013). Tuy nhiên Kim cho biết số tiền đó là do bố mẹ cậu hiện đang ở Campuchia cung cấp để mua nhà ở Australia. Bố Kim là kỹ sư còn mẹ cậu làm nội trợ.

Cảnh sát liên bang Australia cho biết phần lớn số tiền được chuyển cho Kim trong 62 vụ giao dịch nhỏ nhằm tránh sự chú ý của nhà chức trách.

Hoạt động giao dịch được thực hiện từ các ngân hàng ở New South Wales và Victoria.

Hiện nhà chức trách Australia đang điều tra vụ việc, trong khi Kim bác bỏ mọi cáo buộc và cho biết sẽ đòi bồi thường do những nghi ngờ của nhà chức trách ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và thành tích học tập của cậu.

Theo Liên hợp quốc, tổng thu nhập bình quân trên đầu người ở Campuchia là 838 USD/ năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục