Australia: Sân bay Sydney “tê liệt” do hiện tượng thời tiết bất thường

Văn phòng dự báo Bimal KC của Cục Khí tượng học New South Wales đo được vận tốc gió trung bình tại sân bay Sydney lên tới 70 km/h, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn bay cho phép.
Australia: Sân bay Sydney “tê liệt” do hiện tượng thời tiết bất thường ảnh 1Hành khách bị hoãn chuyến tại Sân bay Sydney. (Nguồn: ABC)

Sáng 23/11, hàng nghìn hành khách đã bị hoãn chuyến bay tại sân bay Sydney, bang New South Wales do ảnh hưởng của gió mạnh, gây khó khăn cho công tác điều hành hàng không.

Người phát ngôn sân bay Sydney cho biết cả sân bay quốc tế và nội địa đều trong tình trạng tắc nghẽn. Sân bay Sydney đã bị hạn chế chỉ sử dụng một đường băng, 28 chuyến bay nội địa đã bị hủy, nhiều chuyến bay khác bị trễ, bao gồm cả các chuyến bay quốc tế.

Cũng trong sáng cùng ngày, Văn phòng dự báo Bimal KC của Cục Khí tượng học New South Wales đo được vận tốc gió trung bình tại sân bay Sydney lên tới 70 km/h, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn bay cho phép. Dự kiến, các trận gió mạnh sẽ giảm nhẹ vào buổi tối nhưng vẫn ở mức cao.

Gió mạnh xuất hiện sau khi bang New South Wales vừa phải hứng chịu một trận bão cát khổng lồ một ngày trước đó. Bão cát trải dài trên khu vực bán kính 500km, đã làm tầm nhìn xuống chỉ vài mét tại miền Tây bang này, bao gồm cả các địa điểm du lịch nổi tiếng như cầu cảng Sydney, nhà hát Opera House...

Tại những khu vực bị ảnh hưởng, bầu trời chuyển màu nâu hồng, gió to kèm theo các cơn mưa bụi phát tán trong không khí. Cơ quan y tế bang New South Wales đã phải cảnh báo người dân không nên ra đường, đặc biệt là những người có các bệnh về đường hô hấp hoặc tim mạch.

[Thành phố Sydney của Australia đang chìm ngập trong khói bụi]

Theo Cục Khí tượng học New South Wales, hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xuất hiện do một đáy áp suất thấp và chuyển lạnh, nằm sâu dưới lòng đất, di chuyển tới phía Nam Australia trong tuần này.

Hiện tượng bão bụi đã từng xuất hiện tại Sydney vào tháng 9/2009. Bầu trời Sydney nhuốm hồng, rất nhiều căn nhà bị bao phủ bởi lớp bụi đỏ, che phủ sàn nhà.

Trong trận bão cát năm 2009, lực lượng cứu hỏa bang New South Wales đã phải tiếp nhận tới 500 cuộc gọi khẩn cấp, trong khi đó, Cơ quan Dịch vụ cấp cứu liên bang (SES) nhận hơn 150 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ, chủ yếu từ những người bị bệnh hen suyễn hoặc khó thở đột ngột.

Sự kiện thời tiết bất thường này cũng khiến sân bay Sydney bị tê liệt, hầu hết các chuyến bay được chuyển đến Brisbane, bang Queensland và Melbourne, bang Victoria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục