Australia suy giảm vị trí cạnh tranh thương mại thế giới

Theo bảng xếp hạng chỉ số “thúc đẩy thương mại” do WEF mới công bố, Australia rớt 6 bậc, xuống vị trí 23 vào năm 2014 về cạnh tranh thương mại.
Australia suy giảm vị trí cạnh tranh thương mại thế giới ảnh 1Một cảng biển ở Australia. (Nguồn: livemint.com)

Nhóm Công nghiệp Australia (AIG) cho biết vị trí cạnh tranh thương mại của Australia trên thế giới đang suy giảm cùng với việc các nhà xuất khẩu bị trói buộc bởi rất nhiều rào cản.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn bảng xếp hạng chỉ số “thúc đẩy thương mại” do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 2/4 cho thấy Australia rớt 6 bậc, từ vị trí thứ 17 vào năm 2012 xuống vị trí 23 vào năm 2014 về cạnh tranh thương mại.

Trong bảng xếp hạng này, Singapore ở vị trí dẫn đầu, trong khi nước láng giềng New Zealand của Australia đứng ở vị trí thứ tư.

Xét theo tiêu chí tiếp cận thị trường, Australia tụt xuống hạng thứ 74 vào năm 2014, trong khi từng đứng ở vị trí thứ 44 vào năm 2008. Về chất lượng và tính minh bạch thương mại, quốc đảo này cũng rơi xuống vị trí thứ 22, thấp hơn so với vị trí thứ 11 đã giành được cách đây 6 năm. Về cơ sở hạ tầng, Australia đứng ở vị trí thứ 20, tụt 6 bậc so với năm 2009.

Giám đốc điều hành AIG, ông Innes Willox, cho rằng các nhà xuất khẩu Australia tiếp tục đối mặt với nhiều lực cản, gồm việc tiếp cận với thị trường nước ngoài, chi phí vận chuyển và các rào cản về điều hành.

Các chuyên gia kinh tế Australia nhận định việc nước này bị tụt hạng trong cạnh tranh thương mại toàn cầu càng cho thấy tính cấp thiết của các hiệp định tự do thương mại (FTA) mới, bao gồm FTA giữa Australia với Trung Quốc, Nhật Bản và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hiện, Chính phủ Australia đang tập trung thúc đẩy các FTA trên, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh thương mại của nước này. Ông Willox nhận định việc Australia đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới sẽ tạo cơ hội mới để giải quyết các rào cản thương mại và khuyến khích mở rộng thương mại toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục