Australia tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng quy mô quân đội

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã công bố Sách Trắng Quốc phòng, trong đó chi tiêu quốc phòng tới năm 2020-2021 là 195 tỷ AUD và mở rộng quy mô lên 62.400 binh sỹ.
Australia tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng quy mô quân đội ảnh 1Binh sỹ quân đội Australia. (Nguồn: businessinsider.com.au)

Ngày 25/2, tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã chính thức công bố Sách Trắng Quốc phòng 2016 của nước này.

Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Australia tới năm 2020-2021 là 195 tỷ AUD và quân đội mở rộng quy mô lên 62.400 binh sỹ.

Trọng tâm Sách Trắng là kế hoạch đóng mới cũng như mua các loại tàu ngầm, tàu tuần tra, tàu khu trục, máy bay, xe bọc thép cùng các thiết bị quốc phòng khác và tăng quân số.

Con số này bao gồm 29,9 tỷ chi tiêu mới, nâng tổng ngân sách quốc phòng đạt 2% GDP vào năm 2020-2021, sớm hơn 2 năm so với cam kết tranh cử của Liên đảng Tự do-Quốc gia trước đây.

Ngân sách quốc phòng hàng năm tăng từ 32,4 tỷ AUD lên 58,7 tỷ AUD vào năm 2025.

Sách Trắng cũng đề cập tới hàng loạt mối đe dọa, từ các vấn đề khu vực và khủng bố toàn cầu tới các mối quan ngại ngày càng gia tăng liên quan tới an ninh mạng.

Sau khi công bố Sách Trắng, Bộ Quốc phòng sẽ công bố Kế hoạch tiềm lực quốc phòng 10 năm và Tuyên bố chính sách công nghiệp quốc phòng đề cập tới ưu tiên chủ chốt của chính phủ trong lĩnh vực này cũng như khung thời gian thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục