Australia thành lập lực lượng phản ứng dân sự mới

Australia sẽ thành lập một lực lượng phản ứng dân sự (DCC) mới để có thể hỗ trợ các quốc gia trong khu vực đối phó và khắc phục thảm họa.
Australia sẽ thành lập một lực lượng phản ứng dân sự (DCC) mới để có thể hỗ trợ các quốc gia trong khu vực đối phó và khắc phục thảm họa.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Kevin Rudd đưa ra tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 4 diễn ra ở Thái Lan ngày 25/10.

Thủ tướng Rudd cho biết, lực lượng mới này sẽ gồm khoảng 500 chuyên gia dân sự trong các lĩnh vực y tế, cơ khí và xây dựng, có thể được nhanh chóng triển khai đến những khu vực thảm họa ở các nước láng giềng trong trường hợp khẩn cấp như những trận động đất gần đây ở Samoa và Indonesia.

Thủ tướng Rudd cũng cho biết, lực lượng dân sự này sẽ bổ sung, chứ không thay thế các cơ chế phản ứng nhân đạo hiện nay cũng như sự hỗ trợ phát triển dài hạn.

Các nhân viên dân sự được triển khai có thể phối hợp với quân đội và cảnh sát Australia cũng như quân đội nước ngoài, các binh sĩ gìn giữ hòa bình và chuyên gia dân sự Liên hợp quốc, hoặc có thể hoạt động độc lập.

Dự kiến, lực lượng phản ứng dân sự của Australia sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2011 với chi phí khoảng 52 triệu AUD trong vòng 5 năm.

Trong khi đó, Thủ lĩnh đảng Xanh tại Quốc hội Australia, Thượng nghị sĩ Bob Brown, cũng đưa ra đề xuất, theo đó Chính phủ Australia nên thành lập một trung tâm ứng cứu thảm họa khu vực.

Trung tâm này sẽ giúp bảo đảm triển khai sự hỗ trợ dân sự và các lực lượng quốc phòng tới những địa điểm xảy ra thảm họa trong vòng vài giờ thay vì vài ngày trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục