Australia thông qua cải cách hệ thống bầu cử Thượng viện

Thượng viện Australia thông qua những cải cách trong hệ thống bầu cử, mở đường cho Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán lưỡng viện Quốc hội.
Australia thông qua cải cách hệ thống bầu cử Thượng viện ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Thượng viện Australia ngày 18/3 đã thông qua những cải cách trong hệ thống bầu cử sau một phiên họp kéo dài trên 28 giờ đồng hồ, mở đường cho Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán lưỡng viện Quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm nhằm đóng cửa bộ máy Thượng viện bất lợi hiện nay.

Phát biểu trước Thượng viện, Bộ trưởng Tài chính Mathias Cormann nói: “Đây là một cải cách sẽ giúp đảm bảo rằng các kết quả bầu cử Thượng viện trong tương lai thực sự phản ánh được nguyện vọng của người dân Australia.”

Cải cách hệ thống bầu cử Thượng viện sẽ gây khó khăn hơn cho những đảng nhỏ trong việc tham gia vào quốc hội thông qua những thỏa thuận chia sẻ lá phiếu.

Theo Hiến pháp Australia, Thủ tướng Turnbull có thời hạn chót là ngày 11/5 tới để kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu nhằm giải tán lưỡng viện trong Quốc hội và sự kiện này sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 6/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục