Australia thông qua gói kích thích 42 tỷ AUD

Với tỷ lệ sít sao 30 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Australia ngày 13/2 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 42 tỷ Australia (27,4 tỷ USD), theo đề xuất của chính phủ của Thủ tướng Kevin Rudd.

Với tỷ lệ sít sao 30 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Thượng viện Australia ngày 13/2 đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 42 tỷ Australia (27,4 tỷ USD), theo đề xuất của chính phủ của Thủ tướng Kevin Rudd.
 
Việc thông qua gói kích thích kinh tế được tiến hành sau một phiên họp căng thẳng kéo dài suốt đêm 12/2 tới sáng 13/2.

Tại phiên họp, chính phủ đã phải cam kết dành 1 tỷ AUD cứu lưu vực sông Murray – Darling đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán để nhận được lá phiếu ủng hộ quyết định của nghị sĩ độc lập Nick Xenophon, người trước đó đã đứng về phe đối lập phản đối kế hoạch kích cầu của chính phủ.
 
Thủ tướng Kevin Rudd mô tả gói kích cầu này có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích quốc gia. Vì vậy, đây được coi là thắng lợi quan trọng của chính phủ sau khi gói kích cầu trên không được Thượng viên thông qua ngày 12/2.
 
Đây là gói kích thích kinh tế lớn nhất từ trước tới nay của Australia, chiếm 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến của nước này trong năm 2009.

Dự kiến, gói kích thích kinh tế sẽ dành 28,8 tỷ AUD cho phát triển giáo dục, nhà ở và hệ thống đường sá trong bốn năm tới, cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, và dành 12,7 tỷ AUD trợ cấp tài chính cho các đối tượng công nhân, nông dân và sinh viên.
 
Theo kế hoạch, gói kích cầu trên sẽ được đưa trở lại Hạ viện để thông qua trước khi chính thức có hiệu lực. Việc thông qua tại Hạ viện được đánh giá là rất dễ dàng vì có đa số nghị sĩ ủng hộ chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục