Vắcxin cho sốt xuất huyết

Australia thử nghiệm vắcxin phòng sốt xuất huyết

Loại vắcxin phòng sốt xuất huyết, do một công ty dược phẩm Australia phát triển, có khả năng kháng cả 4 chủng virus gây bệnh.
Australia đang đi đầu trong nỗ lực bào chế vắcxin phòng sốt xuất huyết, một căn bệnh truyền nhiễm khá phổ biến tại các quốc gia nhiệt đới có khả năng gây tử vong cao do muỗi làm trung gian truyền bệnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ Peter Richmond, thuộc Viện nghiên cứu Nhi khoa Telethon cho biết, loại vắcxin này do công ty dược phẩm Sanofi Pasteur phát triển và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, có khả năng kháng cả bốn chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết.

Các nhà khoa học đang tìm kiếm những người tình nguyện trong độ tuổi từ 18-60 tại các thành phố Perth, Adelaide và Brisbane để tham gia vào nghiên cứu này. Họ sẽ được tiêm loại vắcxin trên và sau đó kiểm tra mẫu máu để tìm kiếm kháng thể.

Tiến sĩ Richmond nhấn mạnh việc cho ra đời vắcxin phòng bệnh sốt xuất huyết thế hệ đầu tiên trên thế giới sẽ có tác động trên phạm vi toàn cầu và giúp đối phó với việc gia tăng căn bệnh này tại khu vực Đông Nam Á.

Hơn một nửa dân số thế giới sống tại các khu vực có nguy cơ sốt xuất huyết rất cao và có thể gây tử vong, thường là trẻ em. Bệnh này gây ra các cơn sốt và đau đầu, nôn mửa, đau cơ và khớp, phát ban ở da.

Ước tính mỗi năm trên thế giới có hơn 200 triệu người bị nhiễm virus sốt xuất huyết, trong đó khoảng 2 triệu người bị sốt xuất huyết ở thể rất nặng. Do vậy, từ viễn cảnh toàn cầu, việc có một loại vắcxin hữu hiệu để đối phó với căn bệnh này có ý nghĩa rất quan trọng.

Dịch sốt xuất huyết, thỉnh thoảng cũng bùng phát tại xứ sở chuột túi, thường xảy ra ở những người vừa trở về từ vùng dịch và tập trung ở khu vực phía Bắc bang Queensland, địa bàn cư trú của một loài muỗi đặc trưng mang mầm bệnh sốt xuất huyết./.

Đoàn Hùng/ Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục