Australia thúc đẩy quan hệ với đối tác bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Australia đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Âu bên lề Hội nghị G20.
Australia thúc đẩy quan hệ với đối tác bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông đã có hàng loạt cuộc gặp với lãnh đạo các quốc gia đối tác bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Bali (Indonesia), qua đó thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương.

Trong cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Albanese và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chuyến thăm chính thức sắp tới của ông Albanese tới Ấn Độ, cũng như chuyến thăm của ông Modi tới Australia vào năm tới để dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ.

Thủ tướng Albanese nêu rõ chuyến thăm Ấn Độ của ông vào tháng 3/2023 sẽ là chuyến thăm quan trọng, giúp nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Về cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, ông Albanese cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề kinh tế và an ninh, bao gồm hiệp ước an ninh ba bên giữa Australia, Anh, Mỹ (AUKUS) về chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

[Thủ tướng Australia và Trung Quốc có cuộc gặp mang tính xây dựng]

Thủ tướng Albanese cũng có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chuyến thăm dự kiến của ông Macron tới Australia vào năm tới và những nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước.

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh Pháp là đối tác an ninh quan trọng đối với các vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời cho biết cả hai nước đều mong muốn tăng cường cam kết và hợp tác trong các vấn đề quốc phòng và an ninh.

Trong các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo châu Âu, Thủ tướng Albanese đã hối thúc nhanh chóng ký kết hiệp định thương mại tự do Australia-Liên minh châu ÂU (EU). Ông bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ sớm được ký kết sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Thủ tướng Albanese cho biết hội nghị G20 lần này là một hội nghị thượng đỉnh thành công đối với Australia, không chỉ giúp củng cố các mối quan hệ giữa quốc gia này với các đồng minh quan trọng mà còn tạo cơ hội cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục