Australia tiến hành chương trình phát triển thế hệ tàu chiến mới

Chính quyền của Thủ tướng Tony Abbott sẽ sớm công bố kế hoạch đóng tàu mới này, để có thể dần thay thế đội tàu khu trục lớp Anzac cũ kỹ gần 20 năm tuổi.
Australia tiến hành chương trình phát triển thế hệ tàu chiến mới ảnh 1Tàu ngầm của Hải quân Australia. (Nguồn: adelaidenow.com.au)

Chính phủ liên bang Australia đang tiến hành chương trình phát triển thế hệ tàu chiến mới.

Hải quân Australia dự kiến sẽ được trang bị 14-15 tàu chiến mới trong vòng 20 năm tới để thay thế đội tàu chiến gồm 11 chiếc hiện nay.

Chính quyền của Thủ tướng Tony Abbott sẽ sớm công bố kế hoạch đóng tàu mới này, để có thể dần thay thế đội tàu khu trục lớp Anzac cũ kỹ gần 20 năm tuổi.

Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia (ASPI) cho biết chương trình đóng tàu quốc gia có thể liên quan việc tư nhân hóa Công ty đóng tàu quốc gia ASC.

Theo ASPI, ngành công nghiệp đóng tàu Australia đang nằm ở giữa giai đoạn cuối của các dự án hiện tại và bắt đầu của công việc mới. Điều đó có nghĩa là các nghiệp đoàn có thể gây sức ép lên chính phủ để tìm hợp đồng mới, thậm chí bán ASC.

Việc xây dựng hạm đội tàu ngầm mới cho Hải quân Australia sẽ mở ra triển vọng thuận lợi cho ngành công nghiệp đóng tàu của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục