Australia tiếp bước các cường quốc nới lỏng trừng phạt Iran

Ngày 2/3, Australia đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, sau khi Liên hợp quốc xác nhận rằng Tehran đã có những bước đi cần thiết để hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Australia tiếp bước các cường quốc nới lỏng trừng phạt Iran ảnh 1Cơ sở lọc dầu trên đảo Kharg thuộc vùng Vịnh, miền nam Iran ngày 23/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/3, Australia đã tiếp bước các cường quốc trên thế giới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, sau khi Liên hợp quốc xác nhận rằng Tehran đã có những bước đi cần thiết để hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), các doanh nghiệp sẽ không cần phải xin phép trước khi giao dịch số tiền trên 20.000 UAD (14.436 USD) với các thực thể Iran.

Trong khi Australia dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt Iran được áp dụng từ năm 2008 liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran, một số các lệnh trừng phạt không liên quan tới chương trình này vẫn được duy trì.

Các lệnh trừng phạt còn hiệu lực gồm hạn chế vận chuyển các mặt hàng nhạy cảm, lệnh cấm vận vũ khí - tên lửa đạn đạo và các lệnh cấm đối với một số cá nhân và thực thể Iran có mặt trong danh sách trừng phạt.

Hồi tháng 1, Mỹ và một số nước khác đã chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành ngân hàng, thép, vận chuyển hàng hóa của Iran và một số lệnh trừng phạt khác, qua đó tạo cơ hội cho một trong những cường quốc sản xuất dầu mỏ của thế giới này được tiếp cận các thị trường quốc tế, vốn gần như bị đóng cửa trong vòng suốt 5 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục