Australia tiếp tục cách chức 5 nghị sỹ do mang hai quốc tịch

Vấn đề "2 quốc tịch" đã trở nên nóng trên chính trường Australia thời gian gần đây khi một số nghị sỹ của các đảng nhỏ trong Quốc hội buộc phải từ chức sau khi bị phát hiện mang hai quốc tịch.
Australia tiếp tục cách chức 5 nghị sỹ do mang hai quốc tịch ảnh 1 Thượng nghị sỹ Katy Gallagher. (Nguồn: scmp.com)

Chính trường Australia tiếp tục xáo trộn khi có tới 5 nghị sỹ nước này phải từ chức do mang hai quốc tịch.

Trong phán quyết đưa ra ngày 9/5, Tòa án cấp cao Australia đã tước tư cách Thượng nghị sỹ của bà Katy Gallagher thuộc Công đảng đối lập.

Theo phán quyết này, bà Gallagher không đủ điều kiện ở lại Thượng viện Australia do không từ bỏ quốc tịch Anh trước khi tham gia cuộc bầu cử quốc hội năm 2016, vi phạm điều 44 của Hiến pháp nước này.

[Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce từ chức vì bê bối cá nhân]

Ngoài ra, Tòa án Cấp cao cũng ra phán quyết tương tự đối với 4 Hạ nghị sỹ khác do bị nghi ngờ có hai quốc tịch.

Trong số này, có 3 thành viên của Công đảng đối lập là Justine Keay, Susan Lamb và Josh Wilson. Cả ba chính khách này cho biết sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử tới.

Trường hợp nghị sỹ còn lại bị tước tư cách là nghị sỹ độc lập Rebekha Sharkie.

Vấn đề "2 quốc tịch" đã trở nên nóng trên chính trường Australia thời gian gần đây khi một số nghị sỹ của các đảng nhỏ trong Quốc hội buộc phải từ chức sau khi bị phát hiện mang 2 quốc tịch.

Bảy nghị sỹ thuộc Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền đã bị cho là mang 2 quốc tịch, trong đó có Phó Thủ tướng Barnaby Joyce.

Tòa án Australia đã tước tư cách nghị sỹ Quốc hội của ông Joyce cùng 3 người khác thuộc đảng này.

Theo Hiến pháp Australia, để đảm bảo sự tận tâm phục vụ đất nước, các chính khách Australia sẽ không được bầu vào Quốc hội nếu mang 2 quốc tịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục