Australia tìm huấn luyện viên mới sau World Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) Frank Lowy tuyên bố sẽ trả 6 triệu AUD cho huấn luyện viên mới đội tuyển nước này.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) Frank Lowy tuyên bố sẽ trả 6 triệu đôla Australia (AUD) cho người kế nhiệm huấn luyện viên Pim Verbeek, người đang dẫn dắt đội tuyển Australia thi đấu ở Nam Phi.

Nhiệm vụ của vị huấn luyện viên mới này là dẫn dắt Socceroos (biệt danh của đội tuyển Australia) tham dự Asian Cup và Vòng loại World Cup 2014, trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột sẽ giã từ đội tuyển sau World Cup này. Ông Verbeek cũng sẽ tạm biệt đội tuyển xứ Chuột túi sau World Cup 2010 để chuyển sang dẫn dắt đội trẻ của Morocco.

Khoản tiền thù lao 6 triệu AUD nêu trên nhiều hơn hẳn so với mức lương mà huấn luyện viên của các đội đang tranh tài tại World Cup 2010 nhận được và cao gấp đôi mức lương 2,5 triệu AUD mà FFA trả cho ông Pim Verbeek. Trong số 32 huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đang tham dự World Cup 2010, ông Fabio Capello của đội tuyển Anh có thu nhập cao nhất là 12,5 triệu AUD (8,8 triệu euro). Với mức lương được FFA trả hiện nay, ông Pim Verbeek đứng thứ 8 trong bảng danh sách, chưa kể những khoản tiền thưởng cho các trận thắng và danh hiệu đạt được.

Đầu tháng này, tiền đạo lừng danh một thời của Hà Lan Ruud Gullit đã "đánh tiếng" rằng ông rất quan tâm đến việc đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên Socceroos. Ruud Gullit từng dẫn dắt các câu lạc bộ Chelsea và Newcastle United tại Giải ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Feyenoord (Hà Lan) và LA Galaxy (Mỹ). Hai huấn luyện viên trưởng gần đây nhất của Socceroos đều là người Hà Lan, trong đó chiến lược gia Guus Hiddink đã dẫn dắt tuyển Australia lần đầu tiên lọt vào Vòng chung kết World Cup 2006 trước khi Verbeek tiếp quản vai trò này.

Động lực đằng sau cuộc tìm kiếm của FFA về một nhân vật có khả năng đưa Socceroos tới World Cup 2014 có thể được thấy rõ qua sự hâm mộ môn thể thao vua ngày càng bùng lên trong lòng người dân Australia.

Các cổ động viên từ xứ sở Chuột túi là một trong những nhóm cổ động viên lớn nhất tại World Cup 2010, với khoảng 10.000 người. Ngay trước trận ra quân của đội tuyển nước nhà hôm 13/6, khoảng 1.000 cổ động viên Australia đã tràn ra từ đại bản doanh ở Kingsmead Oval, gây náo loạn giao thông và và buộc cảnh sát phải điều xe đến hộ tống sau khi họ biến tuyến đường cao tốc 6 làn xe trở thành đường một chiều dẫn tới sân vận động Moses Mabidha ở Durban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục