Australia trả lại Ấn Độ bức tượng Phật 2.000 năm bị đánh cắp

Chính phủ Australia sẽ trả lại cho Ấn Độ bức tượng Phật Kushan có niên đại 2.000 năm tuổi bị đánh cắp từ một địa điểm khảo cổ nhiều năm trước.
Australia trả lại Ấn Độ bức tượng Phật 2.000 năm bị đánh cắp ảnh 1Bức tượng Phật Kushan sắp được Australia trao trả cho Ấn Độ. (Nguồn: asianews.it)

Chính phủ Australia sẽ trả lại cho Ấn Độ bức tượng Phật Kushan có niên đại 2.000 năm tuổi bị đánh cắp từ nhiều năm trước.

Báo chí Australia ngày 5/1 cho biết Phòng triển lãm Quốc gia Australia (NGA) đặt tại thủ đô Canberra sẽ trả lại bức tượng cổ này cho Ấn Độ.

Bức tượng Phật được Roslyn Packer mua lại cho NGA từ một nhà buôn đồ cổ người Mỹ vào năm 2007. Sau đó, người ta phát hiện nó đã bị đánh cắp từ một địa điểm khảo cổ ở Ấn Độ và người mua khai rằng đã mua tác phẩm này từ một nhà sưu tập người Anh ở Hong Kong.

Đây không phải lần đầu tiên Australia trả lại tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp cho Ấn Độ.

Hồi tháng 9/2013, bức tượng đồng 900 năm tuổi Dancing Shiva cũng được NGA trả lại Ấn Độ sau khi phát hiện đó là đồ bị đánh cắp.

Bức tượng được mua từ nhà buôn nghệ thuật ở New York, ông Subhash Kapoor với giá hơn 5 triệu AUD hồi năm 2007.

Hiện Kapoor đang bị xét xử tại Ấn Độ với các tội danh buôn bán đồ khảo cổ bị ăn trộm, trong đó có bức tượng Dancing Shiva, từ hai đền thờ ở Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục