Australia triệt phá một vụ buôn bán ma túy lớn

Australia vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Nam Mỹ, thu hơn 240kg côcain, trị giá 84 triệu aud, bắt giữ 4 người.
Các lực lượng chức năng Australia vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Nam Mỹ, thu giữ hơn 240kg côcain, trị giá khoảng 84 triệu aud (khoảng 73 triệu USD), bắt giữ bốn người.

Trong số bốn người bị bắt có một người Mỹ, một người Mexico và hai người Australia. Đây là vụ buôn bán côcain lớn thứ năm bị khám phá trong lịch sử "xứ sở chuột túi."

Cảnh sát liên bang Australia (AFP) ngày 13/7 cho biết sau nhiều tháng điều tra của cảnh sát, các nhân viên hải quan tại cảng Melbourne đã bí mật kiểm tra hai tàu container chở gạch lát đường từ Mexico hôm 14/6 và phát hiện ra côcain được giấu bên trong các viên gạch.

Ngay sau đó, họ đã đánh tráo số ma túy này bằng một chất trông tương tự như côcain và tiếp tục theo dõi khi lô hàng này được vận chuyển đến một nhà kho ở Moorabbin, ngoại ô thành phố Melbourne.

Một thanh niên Mexico, 25 tuổi, đã chọn ra các viên gạch mà anh ta nghĩ có chứa cocain và chuyển đến một ngôi nhà ở Baulkham Hills, phía Tây Bắc thành phố Sydney vào ngày 3/7. Anh này bị bắt ngay ngày hôm sau và bị buộc tội cố tính nhập khẩu ma túy thương mại với số lượng lớn.

Tiếp đó, ngày 6/7, hai thanh niên Australia, một người 24 tuổi và một người 25 tuổi đã bị bắt khi đang nhận 30kg côcain ở khu ngoại ô Mascot, phía Đông Nam của Sydney và bị buộc tội sở hữu lượng lớn ma túy.

Cảnh sát cho biết một công dân Mỹ là Teodoro Chavez, 31 tuổi, chịu trách nhiệm tổ chức phân phối côcain từ nhà riêng ở khu Baulkham Hills, cũng bị bắt ngay sau đó.

Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm có tổ chức của bang New South Wales Ken McKay cho biết chiến dịch trên do ba cơ quan AFP, Cảnh sát bang NSW và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Australia phối hợp triển khai, huy động nhiều chuyên gia chống ma túy của cảnh sát tất cả các bang và các cơ quan tư pháp.

Kevin Zuccato, Trợ lý Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm có tổ chức và trọng án của AFP ca ngợi chiến tích này chứng tỏ sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan tư pháp, đồng thời khẳng định cam kết của Australia trong việc đối phó với các tổ chức tội phạm quốc tế hoạt động xuyên biên giới.

Ông Zuccato nhấn mạnh vụ bắt giữ này cũng góp phần giúp các cộng đồng ở Australia tiết kiệm khoản tiền 69,6 triệu aud (khoảng 61 triệu USD) để khắc phục những hậu quả về mặt y tế và xã hội nếu số ma túy này được đưa "trót lọt" vào các thị trường chợ đen của nước này.

Hiện Australia đang phối hợp với cảnh sát quốc tế để tiếp tục truy bắt những kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này ở nước ngoài./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục