Australia viện trợ hơn 3 triệu USD giúp Lào cải cách thương mại

Australia vừa công bố tăng thêm gói viện trợ trị giá 4,1 triệu đôla Australia (hơn 3 triệu USD) cho Lào nhằm giúp Lào có cơ chế thương mại, lĩnh vực tư nhân có sức cạnh tranh tốt hơn.
Australia viện trợ hơn 3 triệu USD giúp Lào cải cách thương mại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jclao.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa công bố tăng thêm gói viện trợ trị giá 4,1 triệu đôla Australia (hơn 3 triệu USD) cho Chính phủ Lào. Trọng tâm của chương trình viện trợ này nhằm giúp cho cơ chế thương mại và lĩnh vực tư nhân có sức cạnh tranh tốt hơn.

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Steven Ciobo và Bộ trưởng Đầu tư Quốc tế và Thái Bình Dương Concetta Fierravanti-Wells cho biết khoản hỗ trợ mới này sẽ giúp Lào mở cửa các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, giảm các biện pháp phi thuế quan, hợp lý hóa quá trình đăng ký doanh nghiệp, đẩy mạnh đối thoại giữa chính phủ với khu vực tư nhân, trong đó bao gồm việc tái lập Diễn đàn doanh nghiệp Lào.

Những cải cách đó sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty của Australia đầu tư, thương mại và tăng cường hoạt động tại Lào.

Từ năm 2008, Australia đã hợp tác với Bộ Công nghiệp và Thương mại Lào, Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm giúp Lào hội nhập với các nền kinh tế khu vực và toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục