Australia: Vụ ôtô lao vào người đi bộ ở Melbourne là hành động "cố ý"

Cảnh sát cho biết vụ ôtô đâm vào người đi bộ tại một giao lộ ở thành phố Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria của Australia ngày 21/12 là "hành động cố ý."
Australia: Vụ ôtô lao vào người đi bộ ở Melbourne là hành động "cố ý" ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ lao xe vào người đi bộ ở Melbourne, Australia. (Nguồn: ABC News/TTXVN)

Cảnh sát cho biết vụ ôtô đâm vào người đi bộ tại một giao lộ ở thành phố Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria của Australia ngày 21/12 là "hành động cố ý." Ít nhất 19 người bị thương trong vụ việc này.

Theo cảnh sát tiểu bang Victoria, diễn biến vụ việc cho thấy chiếc ôtô lao vào người đi bộ tại giao lộ giữa phố Flinders và Elizabeth là hành động cố ý, tuy nhiên chưa rõ động cơ dẫn đến hành động này.

Ngoài tài xế lái chiếc ôtô này, cảnh sát đã bắt giữ thêm một đối tượng khác để phục vụ điều tra.

[Australia: Xe ôtô đâm vào nhiều người đi bộ tại Melbourne]

Hãng tin Sky News đưa tin chiếc ôtô SUV nhãn hiệu Suzuki màu trắng đã vượt đèn đỏ, tăng tốc và lao vào người đi bộ tại khu vực hạn chế tốc độ 40 km/giờ. Theo truyền thông Australia, ít nhất 13 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, tờ The Guardian (Anh) dẫn lời một số nhân chứng cho biết chiếc xe đã không phanh lại trước khi đâm vào người đi đường. Một nguồn tin khác cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng la hét sau đó nhiều người bỏ chạy trong hỗn loạn. Vụ việc xảy ra vào thời điểm khu vực trên đang rất đông người đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục