Australia: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên là chiến thuật mặc cả

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho rằng việc Triều Tiên bắn một quả tên lửa bay qua Nhật Bản dường như là một chiến thuật mặc cả.
Australia: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên là chiến thuật mặc cả ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP/CNBC, ngày 29/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho rằng việc Triều Tiên bắn một quả tên lửa bay qua Nhật Bản dường như là một chiến thuật mặc cả.

Khi được hỏi về liệu vụ phóng này là một nỗ lực nhằm cải thiện quyên lực mặc cả của Triều Tiên hay là một hành động chuẩn bị cho chiến tranh, bà Julie cho hay: "Tôi nghĩ đó là vế đầu. Chúng tôi đã theo dõi hành vi của chế độ Triều Tiên suốt nhiều thập niên. Họ tăng cường hành vi khiêu khích đến một điểm mà họ sẽ ngồi xuống và đàm phán."

[Nhật Bản lý giải quyết định không bắn hạ tên lửa Triều Tiên]

Ngoài ra, bà Bishops cho rằng Nhật Bản sẽ là bên quyết định xem liệu đây có phải là một hành động chiến tranh hay không.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao, cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào cuối ngày 29/8 để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục