Australia xây dựng nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới

Australia đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện lớn nhất thế giới chạy bằng năng lượng Mặt Trời ở cảng Augusta trị giá 510 triệu USD.
Australia xây dựng nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Solar Reserve)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 14/8, Thủ hiến bang Nam Australia Jay Weatherill đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện lớn nhất thế giới chạy bằng năng lượng Mặt Trời ở cảng Augusta thuộc bang này.

Ông Jay Weatherill cho biết theo Dự án năng lượng Mặt Trời Aurora này, việc xây dựng nhà máy trị giá 650 triệu AUD (tương đương 510 triệu USD) sẽ được khởi công vào năm 2018.

Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2020 với công suất là 150 megawatt.


[Long An xây nhà máy điện năng lượng Mặt Trời trị giá 100 triệu USD]

Nhà máy điện chạy bằng năng lượng Mặt Trời này sử dụng các kính định nhật, hay còn gọi là các tấm gương phản xạ, để tập trung nhiệt từ ánh sáng Mặt Trời vào một cột tháp ở giữa với sức nóng làm tan chảy muối và tạo ra hơi nước làm quay tuabin.

Nhà máy có khả năng trữ điện dùng cho 8-10 tiếng đồng hồ và không cần dầu hay khí để tạo điện năng như một sự hỗ trợ.

Nhà máy khi vận hành sẽ cung cấp được 495 gigawatt giờ điện hàng năm, tương đương 5% nhu cầu năng lượng của bang Nam Australia hay nói cách khác, cung cấp đủ điện năng cho hơn 90.000 hộ gia đình.

Theo kế hoạch, dự án xây dựng nhà máy sẽ tạo ra hơn 700 việc làm mới để vận hành nhà máy khi đi vào hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục