Australia xin lỗi về các bê bối sex trong quân đội

Chính quyền Australia sẽ xin lỗi đối với các nạn nhân bị xâm hại tình dục trong quân đội nước này, cũng như lập quỹ bồi thường.
Chính quyền Australia ngày 26/11 thông báo họ sẽ ra đưa ra một lời xin lỗi ở cấp quốc hội cho những nạn nhân đã bị xâm hại trong quân đội, đồng thời thành lập quỹ bồi thường sau các cáo buộc xảy ra cưỡng hiếp và xâm hại tình dục.
Australia xin lỗi về các bê bối sex trong quân đội ảnh 1
Nhiều vụ xâm hại tình dục trong quân đội đã không được đưa ra ánh sáng (Nguồn: AFP)
Bộ trưởng quốc phòng Stephen Smith sẽ thành lập một nhóm hành động độc lập để xem xét từng vụ một với hàng trăm vụ việc cáo buộc xâm hại tình dục. Nhóm này sẽ đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp cho cảnh sát với các vụ điều tra hình sự chính thức và tiến hành truy tố, đồng thời giúp đỡ tư vấn sức khỏe và các hỗ trợ khác cho những người bị xâm hại. “Tôi muốn xin lỗi những ai đã bị xâm hại khi phục vụ trong lực lượng quốc phòng Australia”, ông Smith nói trước khi lời xin lỗi được quốc hội Australia đưa ra trong ngày thứ Hai. “Sẽ không còn chuyện nhắm mắt làm ngơ với các hành vi sai trái.” Ông nói quỹ bồi thường sẽ do nhóm công tác độc lập thành lập, do cựu thẩm phán tòa thượng thẩm West Australia, Len Roberts-Smith, đứng đầu. Nhóm có quyền trả số tiền bồi thường tối đa lên tới 50.000 AUD (52.000 USD). Chính quyền có động thái này sau  một báo cáo độc lập làm bùng lên vụ bê bối Skype, khi hình ảnh một thiếu sinh quân nam quan hệ tình dục với bạn nữ cùng lớp được quay lại và phát trực tiếp cho các học viên ở một phòng khác xem mà người nữ không hề biết. Bản báo cáo nói 24 vụ cưỡng hiếp đã xảy ra mà hung thủ không bị xét xử, cùng với hơn 1.000 tuyên bố bị cáo buộc tình dục suốt từ những năm 1950, liên quan tới cả nam và nữ. Ngoài các cáo buộc cưỡng hiếp, báo cáo nói “từ những năm 1950 tới đầu những năm 1980, nhiều bé trai tuổi từ 13-16 trong lực lượng quốc phòng đã bị xâm hại tình dục và thể chất nghiêm trọng.” Tới tận những năm 1960, quân đội Australia vẫn tuyển mộ những bé trai từ 13 tuổi trở lên cho hải quân, 15 tuổi trở lên là đủ để được nhận vào hải quân, lục quân và không quân cho tới tận đầu những năm 1980. Tuổi nhập ngũ tối thiểu hiện giờ là 17. Smith nói quân đội Australia sẽ chịu các chi phí tài chính cho những vụ bồi thường. Tư lệnh quân đội, tướng David Hurley khẳng định quân đội sẽ hợp tác đầy đủ với chính quyền và cảnh báo những quân nhân có tội sẽ bị đưa ra công lý./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục