Australia: Xuất hiện virus mới gây tử vong ở trẻ sơ sinh

Ngày 4/6, truyền thông Australia đưa tin sự bùng phát loại virus mới - có tên parechovirus - làm trẻ em nước này tử vong đang khiến giới chức y tế quan ngoại.

Ngày 4/6, truyền thông Australia đưa tin sự bùng phát một loại virus mới - có tên gọi parechovirus - làm trẻ em nước này tử vong đang khiến giới chức y tế quan ngoại.

Trẻ bị nhiễm parechovirus thường có triệu chứng sốt, khó chịu, phát ban và tiêu chảy, tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh, virus có thể dẫn đến bệnh viêm gan hoặc viêm não và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện có 46 trẻ được xác nhận dương tính với việc nhiễm parechovirus.

Giám đốc Viện nghiên cứu y khoa về các bệnh truyền nhiễm của bệnh viện nhi Queensland, giáo sư Theo Sloots, cho biết loại virus mới gây ảnh hưởng đến não trẻ nhỏ và có thể dẫn đến tử vong.

Đối với trẻ sơ sinh, virus có thể gây nhiễm trùng trong hệ thần kinh trung ương, dẫn đến sự tổn thương về lâu dài đối với các tế bào thần kinh. Hiện vẫn chưa biết được những ảnh hưởng về lâu dài bởi đây là chủng virus mới được phát hiện.

Virus này vẫn chưa có vắcxin phòng bệnh và đang lây lan từ người sang người qua tiếp xúc thông thường. Vệ sinh sạch sẽ là cách phòng tránh lây nhiễm hiệu quả nhất, do đó các bậc phụ huynh được khuyến cáo cần rửa tay thường xuyên và che mũi miệng mỗi khi ho hoặc hắt hơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục