Australia-Indonesia nâng tầm quan hệ chiến lược

Ngày 10/3, Thủ tướng Australia và Tổng thống Indonesia nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện.
Ngày 10/3, Thủ tướng Australia Kevin Rudd và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, đang có chuyến thăm Australia ba ngày, đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên cũng đã ký thỏa thuận khung về tăng cường hợp tác chống nạn buôn người.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Kevin Rudd khẳng định thỏa thuận trên sẽ góp phần củng cố và tăng cường sự hợp tác song phương nhằm đối phó với những thách thức trong khu vực và toàn cầu.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trên một loạt lĩnh vực, bao gồm kinh tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và chống khủng bố.

Ông Rudd đánh giá cao những nỗ lực của Indonesia trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cho biết hai nước đã nhất trí tổ chức các hội nghị thường niên cấp bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng trên cơ sở 2+2, tương tự như các hội nghị hiện nay với đối tác thân cận nhất là Mỹ.

Thủ tướng Rudd cũng cam kết Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với Indonesia trong vấn đề dẫn độ - vấn đề mà hai nước phải đối mặt lâu nay và đòi hỏi phải có những giải pháp thích hợp.

Về phần mình, Tổng thống Yudhoyono nhấn mạnh quan hệ giữa Indonesia và Australia đang tiến triển rất vững chắc. Hai nước thường xuyên hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn song phương, khu vực và quốc tế, nhất là trong các vấn đề biến đổi khí hậu, đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như nỗ lực phát triển một cơ cấu khu vực.

Tổng thống Yudhoyono cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác trên bốn lĩnh vực chủ yếu, bao gồm an ninh và tăng cường pháp luật, chống khủng bố, hợp tác giữa quân đội hai nước, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có nạn buôn người.

Về vấn đề đối phó với nạn buôn người, ông Yudhoyono không cho biết chi tiết về những nội dung thỏa thuận mới, nhưng thừa nhận vấn đề đưa người nhập cư trái phép từ Indonesia vào Australia bằng thuyền là rất phức tạp, liên quan đến vấn đề luật pháp, an ninh và nhân đạo.

Ông cho rằng hai bên cần nỗ lực để giải quyết vấn đề trên theo khuôn khổ hợp tác hiện có là tiến trình Bali.

Cùng ngày, Tổng thống Yudhoyono cũng xác nhận cái chết của Dulmatin, một trong những kẻ chủ mưu vụ đánh bom Bali (Indonesia) tháng 10/2002, làm 202 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Australia.

Ông khẳng định Dunmatin, từng ẩn náu ở miền Nam Philippines, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Jakarta ngày 9/3, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 10/3, Tổng thống Yudhoyono sẽ có bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Quốc hội Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục