Australian Open: Nhiều "hạt giống" đua nhau dừng bước

Australian Open: Nadal "tốc hành," hạt giống đua nhau dừng bước

Rafael Nadal đã có sự khởi đầu thuận lợi tại Australian Open 2015, khi có chiến thắng dễ dàng cựu số 8 thế giới Mikhail Youzhny 6-3, 6-2 và 6-2.
Australian Open: Nadal "tốc hành," hạt giống đua nhau dừng bước ảnh 1Rafael Nadal khởi đầu thuận lợi. (Nguồn: Reuters)

Rafael Nadal đã có sự khởi đầu thuận lợi tại Australian Open 2015, khi có chiến thắng dễ dàng cựu số 8 thế giới Mikhail Youzhny 6-3, 6-2 và 6-2.

Chiến thắng này chắc chắn sẽ tạo động lực rất lớn cho "vua đất nện" trên hành trình chinh phục ngôi vương tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2015.

Sau chiến thắng, Nadal khiêm tốn cho biết: "Sẽ là nói dối nếu như tôi nói rằng mình đã sung sức. Tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để giành chiến thắng ở giải đấu này."

"Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi sẽ có lại cảm giác và trở nên tự tin hơn sau một vài trận đấu."

Rafael Nadal tham dự Australian Open năm nay với thể lực không được sung mãn nhất, do mới trở lại sau chấn thương.

Tại vòng 2, đối thủ của Rafael Nadal sẽ là Tim Smyczek, người đã đánh bại tay vợt nước chủ nhà Luke Saville sau ba set với tỷ số 7-6, 7-5 và 6-4.

Cùng với Nadal, hạt giống số 6 Andy Murray cũng không quá khó khăn để đánh bại đối thủ người Yuki Bhambri 6-3, 6-4 và 7-3, để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Ở vòng đấu tiếp theo, niềm hy vọng số 1 của quân vợt Scotland cũng chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn là Marinko Matosevic - tay vợt nước chủ nhà và đang xếp hạng 77 thế giới.

Tính đến thời điểm này, hạt giống duy nhất ở nội dung đơn nam bị loại chỉ có mình Tommy Robredo. Tay vợt người Tây Ban Nha này đã phải bỏ cuộc khi trận đấu chỉ mới diễn ra đúng 5 game.

Ở nội dung đơn nữ, các hạt giống ở nội dung đơn nữ đã liên tiếp phải sớm nói lời chia tay Australian Open 2015 ngay trong ngày ra quân.

Sau Ana Ivanovic, Svetlana Kuznetsova và Belinda Bencic, ba tay vợt hạt giống khác là Angelique Kerber (hạt giống số 9), Anastasia Pavlyuchenkova (23) và Sabine Lisicki (28)cũng phải nói lời chia tay sau khi lần lượt để thua ngược trước Irina-Camelia Begu, Yanina Wickmayer và Kristina Mladenovic.

Với việc Pavlyuchenkova và Lisicki cùng bị loại, Simona Halep chính là tay vợt được hưởng lợi nhiều nhất khi mà nhánh đấu này ngoài cô ra chỉ còn Sara Errani là hạt giống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục