Australia-Trung Quốc ký thỏa thuận LNG 40 tỷ USD

Theo thỏa thận kéo dài hơn 20 năm, mỗi năm, Trung Quốc mua 3,6 triệu tấn LNG khai thác từ mỏ Gladstone do tập đoàn BG Group điều hành.
Chính phủ Australia ngày 24/3 thông báo đã ký thỏa thuận xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Trung Quốc trị giá hàng tỷ USD và là hợp đồng xuất khẩu LNG lớn nhất trong lịch sử Australia.

Theo thỏa thuận này, mỗi năm Công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) mua 3,6 triệu tấn LNG khai thác từ mỏ Gladstone tại bang Queensland do tập đoàn BG Group (Anh) điều hành. Thời hạn hợp đồng là hơn 20 năm.

Giám đốc điều hành BG Frank Chapman cho biết hợp đồng trên trị giá khoảng 40 tỷ USD.

Trong lễ kí kết hợp đồng tại Bắc Kinh ngày 24/3, Bộ trưởng Tài nguyên và Năng lượng Australia Martin Ferguson cho biết đây là hợp đồng xuất khẩu LNG lớn nhất trong lịch sử Australia tính về khối lượng, góp phần đưa Australia trở thành nước dẫn đầu thế giới về khai thác, sản xuất LNG từ các vỉa than đá.

Trong khi đó, chính quyền bang Queensland đánh giá dự án này trước mắt sẽ tạo 9.500 việc làm trong các lĩnh vực xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí, nhà máy hóa lỏng khí cũng như trong lĩnh vực khai thác khí đốt tại địa phương.

Dự kiến hợp đồng trên sẽ được khởi động vào năm 2014, nhưng về nguyên tắc phải được sự chấp thuận của Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài của Australia cũng như các cơ quan quản lý môi trường nước này. Nếu được chấp thuận, BG Group sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ AUD phát triển dự án khí đốt này.

Bên cạnh đó, CNOOC cho biết công ty này sẽ mua 5% quyền lợi của BG tại mỏ khai thác khí mêtan từ vỉa than tại Surat Basin và 10% cổ phần tại một trong hai cơ sở chế biến LNG tại Gladstone.

BG và CNOOC cũng góp vốn đóng hai tàu chở LNG tới các thị trường châu Á. Đây là hợp đồng mua bán LNG lớn thứ hai mà Australia ký với Trung Quốc trong vòng sáu tháng qua.

Tháng 8/2009, Tập đoàn ExxonMobil của Australia và Công ty dầu khí PetroChina của Trung Quốc đã ký hợp đồng, theo đó mỗi năm ExxonMobil cung cấp cho PetroChina 2,25 triệu tấn khai thác từ khu mỏ Gorgon ở bang Tây Australia trong thời gian 20 năm, bắt đầu từ năm 2015.

Hợp đồng giữa BG và CNOOC được ký trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc căng thẳng liên quan tới phiên tòa của Trung Quốc xét xử Stern Hu, giám đốc điều hành tập đoàn khai mỏ Rio Tinto của Australia, về tội nhận hối lộ và đánh cắp bí mật thương mại.

Phiên tòa kéo dài ba ngày tại Thượng Hải đã kết thúc ngày 24/3 nhưng chưa có phán quyết.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Stephen Smith cho biết nước này "lấy làm tiếc" trước quyết định của Trung Quốc không cho các nhân viên ngoại giao Australia tham dự phiên tòa.

Trước đó, Thủ tướng Australia Kevin Rudd nhấn mạnh thế giới đang theo dõi phiên tòa, coi đây là phép thử đối với luật pháp của Trung Quốc và kết quả của phiên tòa có thể tác động tới quyết định kinh doanh của các nhà đầu tư quốc tế tại Trung Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục