Avis thâu tóm Zipcar

Avis thâu tóm Zipcar với giá thỏa thuận 500 triệu USD

Avis - Tập đoàn cho thuê xe của Mỹ - ngày 2/1 công bố kế hoạch thâu tóm hãng dịch vụ dùng chung ôtô Zipcar với trị giá 500 triệu USD.
Avis - Tập đoàn cho thuê xe khổng lồ của Mỹ - ngày 2/1 đã công bố kế hoạch thâu tóm hãng dịch vụ dùng chung ôtô Zipcar được nhiều người ưa chuộng theo một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD.

Động thái trên giúp Avis tiến vào thị trường dùng chung ôtô đang phát triển. Avis đã đồng ý trả 12,25 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt. Vụ giao dịch này sẽ còn phải được các cổ đông của Zipcar thông qua và còn phải tuân theo nhiều điều kiện khác; đồng thời dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài tháng tới.

Hai hãng trên cho hay lợi nhuận từ ngành kinh doanh dùng chung ôtô ở Mỹ đã đạt 400 triệu USD và đang tăng lên nhanh chóng trên khắp thế giới. Zipcar hiện có hơn 760.000 thành viên và là hãng đứng hàng đầu trong lĩnh vực này ở 20 khu vực thành phố của Mỹ, Canada và châu Âu.

Ngoài ra, hãng này còn có xe cung cấp cho hơn 300 trường đại học và cao đẳng nữa.

Chủ tịch kiêm quan chức điều hành cấp cao của Avis Ronald Nelson nói: “Thông qua việc hợp tác với Zipcar, chúng tôi đã gia tăng đáng kể tiềm năng tăng trưởng của mình, cả ở Mỹ và trên bình diện quốc tế; đồng thời qua đó sẽ giúp công ty của chúng tôi phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng.”

Nelson nhận định thỏa thuận trên sẽ cho phép thương hiệu Zipcar mở rộng và hưởng lợi về khoản chi phí trong mua sắm đội xe. Ngoài ra, Avis còn cho hay họ cũng có thể sử dụng một số xe của mình để đáp ứng nhu cầu thuê xe cuối tuần của khách hàng Zipcar.

Năm 2010, Zipcar đã chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thu về 75 triệu USD, giúp họ chi trả nợ. Zipcar có trụ sở ở Massaachusetts, được thành lập năm 2000 và có một đội xe hơn 10.000 chiếc.

Zipcar đã thâu tóm hãng đối thủ Flexcar năm 2007 và Streetcar của Anh năm 2010./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục