Azerbaijan nhận một vũ khí phòng không từ Israel

Azerbaijan tiếp nhận vũ khí phòng không từ Israel

Nước láng giềng với Iran, Azerbaijan ngày 27/3 đã tiếp nhận nhiều vũ khí phòng không tối tân từ Israel theo một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, trong khuôn khổ hợp đồng ký năm 2011 về việc mua  vũ khí của Israel trị giá 1,6 tỷ USD, Azerbaijan ngày 27/3 đã nhận được các tên lửa có cánh chống hạm loại Gabriel, 10 máy bay không người lái loại Heron và Searcher, một khẩu đội phòng không Barak kèm theo 75 tên lửa và radar EL/M-2080 Green Pine.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Azerbaijan và Iran trở nên căng thẳng do Tehran cáo buộc Baku hỗ trợ những kẻ mưu sát nhà khoa học hạt nhân Iran, còn Baku đổ lỗi cho Tehran dính líu đến các vụ khủng bố nhằm vào người nước ngoài ở Azerbaijan, hợp đồng mua vũ khí nói trên được báo chí coi như "đổ thêm dầu vào lửa" và được đánh giá là "nhằm vào Iran."

Tuy nhiên, phát biểu mới đây tại cuộc gặp ở Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Azerbaijan, ông Safar Abiev, khẳng định số vũ khí này sẽ không được sử dụng để chống lại Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Ahmed Vahidi, cũng tuyên bố hợp đồng nói trên không liên quan đến quan hệ Tehran-Baku vì đã được Azerbaijan và Israel ký trước đó khá lâu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục