Ba binh sỹ tử vong trong vụ nổi loạn ở Madagascar

Ítt nhất ba binh sỹ thiệt mạng và bốn binh sỹ bị thương trong vụ nổi loạn ngày 22/7 tại doanh trại quân đội ở Antananarivo, Magadascar.
Theo giới chức quân đội Madagascar, có ít nhất ba binh sỹ bị bắn chết và bốn binh sỹ bị thương trong vụ nổi loạn ngày 22/7 tại doanh trại quân đội gần sân bay quốc tế ở thủ đô Antananarivo.

Thông báo trên truyền hình quốc gia tối 22/7, Tham mưu trưởng quân đội Madagascar, Tướng Andre Ndriarijaona, cho biết trong số ba binh sỹ bị bắn chết trong vụ nổi loạn tại doanh trại thuộc Trung đoàn 1 Lực lượng can thiệp (RFI), có phần tử cầm đầu nhóm nổi dậy, hạ sỹ Koto Mainty.

Tướng Ndriarijaona cũng cho biết hàng chục người đã bị bắt giữ sau vụ tấn công trên, nhưng tình hình đã được kiểm soát và không có dân thường bị thương vong.

Vụ việc xảy ra sáng 22/7, một số binh sỹ do Côtô Mênti cầm đầu đã bao vây doanh trại và yêu cầu binh lính trong doanh trại bỏ vũ khí, với ý định chiếm đoạt vũ khí hạng nặng trong kho của doanh trại.

Sau khi thương thuyết không thành với nhóm nổi loạn, các lực lượng vũ trang của chính phủ đã tấn công và cuộc đọ súng kéo dài khoảng 12 giờ.

Madagascar rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ khi ông Andry Rajoelina lên nắm quyền đầu năm 2009, sau một cuộc đảo chính được quân đội hậu thuẫn lật đổ Tổng thống khi đó là ông Marc Ravalomanana.

Ông Ravalomanana hiện sống lưu vong ở Nam Phi. Liên minh châu Phi (AU) và SADC đã đình chỉ tư cách thành viên của Madagascar vì cuộc đảo chính này.

Chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận mục đích chính của nhóm binh sỹ nổi loạn nói trên.

Tuy nhiên, Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin ngoại giao cho rằng vụ nổi loạn ngày 22/7 nhằm ngăn cản một cuộc gặp giữa ông Rajoelina và ông Ravalomanana dự kiến diễn ra tại Seychelles ngày 25/7./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục