Ba bộ phim mới chưa đủ để đánh bại doanh thu của "The Hobbit"

Ba bộ phim mới lọt vào danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua không thể vượt quán quân “The Hobbit”, với doanh thu 41,4 triệu USD.
Ba bộ phim mới chưa đủ để đánh bại doanh thu của "The Hobbit" ảnh 1Một poster của bộ phim Hobbit: The Battle of the Five Armies. (Nguồn: screenrant.com)

Trong tuần cuối cùng của năm 2014, có tới ba bộ phim mới lọt vào danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Các tác phẩm đó là phim “Unbroken” (31,75 triệu USD) do Angelina Jolie đạo diễn, “Into the Woods” (31,02 triệu USD) với sự tham gia của dàn sao Meryl Streep, Johnny Depp, Emily Blunt, Chris Pine … và “The Gambler” của tài tử Mark Wahlberg.

Tuy nhiên, quán quân vẫn là phần cuối của thiên sử thi “The Hobbit” mang tên “The Battle of the Five Armies” với doanh thu 41,42 triệu USD. Việc hàng loạt bộ phim ra mắt thành công đã giúp phòng vé Bắc Mỹ mùa Giáng Sinh 2014 có doanh thu cao hơn cùng kỳ năm ngoái 7%.

Sau hai tuần công chiếu, "The Hobbit 3" đã đạt doanh thu 168,5 triệu USD chỉ tính riêng tại Mỹ và 496 triệu USD trên toàn cầu. Với thành công từ những phần trước cũng như việc là tập phim cuối cùng của loạt "The Hobbit", bộ phim đã đánh bại "Unbroken" của Angelina Jolie.

Bộ phim do minh tinh này đạo diễn đã có doanh thu rất khả quan là 31,75 triệu USD (47,34 triệu USD nếu tính cả ngày công chiếu giữa tuần). Nội dung phim kể về nỗ lực sống sót của cựu vận động viên Louis Zamperini (Jack O' Connell thủ vai) sau khi máy bay của anh bị rơi thời thế chiến và khiến anh trở thành tù nhân của quân Nhật ... Với kinh phí 65 triệu USD, "Unbroken" đang trên đường mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Giám đốc phát hành của Universal là Nikko Rocco hồ hởi chia sẻ: "Thật vui khi chứng kiến khán giả trân trọng bộ phim. Chúng tôi và Angie đã làm việc rất cố gắng và cho khán giả biết đây không phải một bộ phim về đề tài Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nó mang thông điệp 'nếu bạn có thể chịu được thì bạn cũng có thể vượt qua.'"

Đứng thứ ba với 31,02 triệu USD (46,11 triệu USD nếu tính cả ngày công chiếu giữa tuần) là "Into the Wood" - một phiên bản cải tiến những câu chuyện cổ tích. Các câu chuyện quen thuộc về nàng Cinderella, cô bé quàng khăn đỏ, Jack và cây đậu thần, nàng Rapunzel ... đã được đạo diễn Rob Marshall (từng được đề cử Oscar với Chicago) hòa trộn tài tình với sự hỗ trợ của một dàn siêu sao. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ cả khán giả lẫn các nhà phê bình (7,1/10 tại IMDB và 71/100 điểm Metacritic).

Cùng ra mắt với những tác phẩm trên còn có "Big Eyes” do Tim Burton đạo diễn và sở hữu hai ngôi sao Christopher Waltz và Amy Adams. Song dù mới được đề cử ba giải Quả Cầu Vàng, “Big Eyes” vẫn chỉ thu về 4,4 triệu USD và không lọt vào nổi top 10. Đây là một tin không vui khác đối với Burton, khi ông cũng mới tuyên bố ly thân với nữ diễn viên Helena Bonham Carter giữa tuần qua sau nhiều năm chung sống.

Ngoài ra, bộ phim gây tranh cãi "The Interview" với nội dung ám sát Kim Jong-Un cũng thu về khoảng 2,8 triệu USD từ 331 rạp chiếu. Tác phẩm này đã được phát hành trên Youtube, Google Play và sau đó là Itunes kể từ giữa tuần qua. Điều này giúp cho hầu như bất cứ ai có thể lên Internet đều có thể xem phim, xóa tan đi nỗi lo "The Interview" sẽ mãi nằm trong kho của Sony./.


Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. The Hobbit: The Battle of the Five Armies* (2014) 41,42 triệu USD
2. Unbroken (2014) 31,75 triệu USD
3. Into the Woods (2014) 31,02 triệu USD
4. Night at the Museum: Secret of the Tomb* (2014) 20,6 triệu USD
5. Annie (2014) 16,6 triệu USD
6. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1* (2014) 10 triệu USD
7. The Gambler (2014) 9,3 triệu USD
8. The Imitation Game (2014) 7,93 triệu USD
9. Exodus: Gods and Kings * (2014) 6,75 triệu USD
10. Wild (2014) 5,42 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục