Phiên đấu giá rượu vang Pháp thu được số tiền kỷ lục

Bà Bruni giúp phiên đấu giá rượu thu số tiền kỷ lục

Nhờ sự xuất hiện của cựu Đệ nhất phu nhân Pháp, bà Carla Bruni, phiên đấu giá rượu Hospices de Beaune đã thu về số tiền kỷ lục.
Ban tổ chức phiên đấu giá Hospices de Beaune, phiên đấu giá thường niên và là một trong những phiên danh giá nhất về các loại rượu trên toàn thế giới, đã thu về được số tiền kỷ lục 5,9 triệu euro.

Thành quả này có được một phần nhờ vào sự xuất hiện của bà Carla Bruni, cựu Đệ nhất phu nhân Pháp, người đã mang đến những sắc màu mới cho phiên đấu giá lần thứ 152, được tổ chức tại một bệnh viện được lập ra cho người nghèo từ thế kỷ 15.

Trong ba ngày diễn ra phiên đấu giá, nhiều hoạt động liên quan đến ẩm thực và đồ uống đã diễn ra khá sôi động. Ban tổ chức cũng đã đưa ra nhiều loại rượu để những người tham gia ra giá.

Tại một phiên đấu giá, bà Carla Bruni đã đưa ra những giá để mua chai rượu Corton được sản xuất ở Grand Cru có dung tích 350l. Bà cho biết: “Nếu mức giá là 200.000 euro, tôi sẽ chi ngay. Song nếu mức giá là 250.000 euro, chồng tôi sẽ hỗ trợ thêm”.

Tuy nhiên, nỗ lực của bà Carla Bruni đã bất thành khi một doanh nhân người Ukraine đã trả 270.000 euro cho chai rượu nêu trên.

Theo thông báo của ban tổ chức, có tổng cộng 512 chai rượu được bán ra trong ba ngày diễn ra các phiên đấu giá./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục