Ba chiến hạm của Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên thăm Phần Lan

Đội chiến hạm 3 chiếc gồm tàu khu trục tên lửa Tế Nam, khinh hạm tên lửa Ích Dương và tàu tiếp vận Thiên Đảo Hồ của Trung Quốc đã tới Phần Lan, bắt đầu chuyến thăm nước này trong 5 ngày.
Ba chiến hạm của Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên thăm Phần Lan ảnh 1Tàu khu trục Tế Nam của Trung Quốc. (Nguồn: wikimedia)

Theo Tân hoa xã, sáng 25/9, một biên đội tàu gồm 3 chiếc của Hải quân Trung Quốc đã cập Cảng Tây ở thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm Phần Lan trong 5 ngày.

Đây là lần đầu tiên một đội tàu của Hải quân Trung Quốc thăm quốc gia Bắc Âu này.

Đội tàu trên bao gồm tàu khu trục tên lửa Tế Nam, khinh hạm tên lửa Ích Dương và tàu tiếp vận Thiên Đảo Hồ, đã kết thúc sứ mệnh hộ tống các tàu buôn ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia theo ủy quyền của Liên hợp quốc.

Hiện biên đội tàu này đang trong hải trình thăm 7 nước trên toàn cầu.

Trước đó, đội tàu đã thăm Copenhagen (Đan Mạch) và điểm đến tiếp theo sẽ là Stockholm (Thụy Điển)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục