Ba chiến hạm Trung Quốc tìm kiếm máy bay mất tích

Ngày 26/3, 3 tàu chiến Trung Quốc tới khu tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia ở Nam Ấn Độ Dương, cách Perth (Australia) khoảng 1.100 hải lý.

THX đưa tin, ngày 26/3, ba tàu chiến của Trung Quốc đã tới khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia ở Nam Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.100 hải lý về phía Tây.

Khu vực tìm kiếm của đội tàu Trung Quốc, gồm tàu tiếp liệu Thiên Đảo Hồ, tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu và tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn, là vùng biển rộng 29.000km2 gần tọa độ 96 độ kinh Đông và 43 độ vĩ Nam.

Đội tàu đã tìm kiếm bằng phương pháp quan sát kết hợp với các phương tiện như radar, thiết bị quang học, đồng thời điều trực thăng tiến hành tìm kiếm từ trên không.

Trong trường hợp cuộc tìm kiếm trong ngày kết thúc mà không đạt được tiến triển, đội tàu Trung Quốc sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, theo đó các tàu sẽ "chà xát" qua lại khu vực tìm kiếm 5 lần để đảm bảo không bỏ sót bất cứ đầu mối nào.

Cùng ngày, đặc phái viên của Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại đã có cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Najib Razak để thảo luận về vụ mất tích của máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục