Ba chính đảng CH Czech ký thỏa thuận thành lập nội các

Đảng Dân chủ Xã hội Czech, Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã ký thỏa thuận thành lập liên minh trung tả và nội các.
Ba chính đảng CH Czech ký thỏa thuận thành lập nội các ảnh 1 Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Bohuslav Sobotka sẽ giữ chức Thủ tướng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, ba chính đảng tại Cộng hòa Czech, gồm đảng Dân chủ Xã hội Czech, Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã ký thỏa thuận thành lập liên minh trung tả và nội các.

Đây là một bước tiến tới việc thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử trước thời hạn tại nước này hồi tháng 10/2013.

Theo thỏa thuận trên, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Bohuslav Sobotka sẽ giữ chức Thủ tướng, đưa đảng này trở lại nắm quyền tại Cộng hòa Czech sau gần tám năm nước này nằm dưới sự lãnh đạo của phe trung hữu.

Sau khi các đảng đề nghị Tổng thống Milos Zeman bổ nhiệm ông Sobotka làm Thủ tướng, ông này cần phải thuyết phục Tổng thống Zeman chấp nhận nội các do ông chỉ định.

Song, các nhà phân tích cho rằng ông Zeman, cũng từng là thành viên đảng Dân chủ Xã hội, có thể sẽ không chấp nhận một số ứng cử viên do ông Sobotka đề xuất vào các vị trí bộ trưởng trong nội các mới.

Với thỏa thuận vừa đạt được, liên minh trung tả của ông Sobotka sẽ chiếm 111 trong tổng số 200 ghế tại Hạ viện Czech, song chưa đảm bảo chắc chắn các đảng trong liên minh này nhất trí với nhau về các chính sách kinh tế.

Bất đồng lớn nhất hiện nay là Phong trào trung dung mới ANO của tỷ phú Andrej Babis và đứng thứ hai trong cuộc bầu cử hạ viện vừa qua chủ trương chống lại việc tăng thuế thì đảng Dân chủ Xã hội lại có kế hoạch tăng thuế đối với các ngân hàng, các công ty viễn thông và các công ty dịch vụ công cộng nhằm tăng ngân sách nhà nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục