Bà Clinton: Chính sách cấm vận Cuba đã thất bại

Ngày 22/4, điều trần về chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Barack Obama tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định sẽ có đối thoại giữa Mỹ và Cuba và Washington cần phải chuẩn bị cho ngày này.

Ngày 22/4, điều trần về chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Barack Obama tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ  Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận định sẽ có đối thoại giữa Mỹ và Cuba và Washington cần phải chuẩn bị cho ngày này.

Bà Hillary Clinton cho rằng chính sách bao vây cấm vận Cuba được Mỹ theo đuổi 47 năm qua đã thất bại.

Tại hội nghị thượng đỉnh khối Sự lựa chọn Boliva cho Châu Mỹ (ALBA) diễn ra tuần trước, Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Mỹ về mọi vấn đề trên nguyên tắc bình đẳng và không áp đặt.

Trong bài viết của mình ngày 22/4 , lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro còn đề nghị trao đổi theo đó Cuba sẽ thả những người chống đối Nhà nước Cuba để đổi lại Washington trả tự do cho 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù của Mỹ. Ông cũng cho rằng tuyên bố của Chủ tịch Raul thể hiện "sự dũng cảm và niềm tin vào những nguyên tắc của Cách mạng".

Quỹ các công dân Mỹ gốc Cuba tại Mỹ (CANF), một tổ chức chống Cuba mạnh nhất suốt gần 50 năm qua tại Mỹ , trong báo cáo được vừa công bố tại Viện Brucking Washington, đã hoan nghênh Tổng thống Obama bãi bỏ các hạn chế số lần người Mỹ gốc Cuba về nước hoặc số tiền họ được gửi về cho thân nhân ở Cuba nhưng cũng kêu gọi chính quyền này cởi mở hơn nữa trong chính sách của Mỹ đối với Cuba.

Ông Francisco Hernandez, Chủ tịch Quỹ các công dân Mỹ gốc Cuba tại Mỹ nhấn mạnh cần mở quan hệ với Cuba hơn là tiếp tục chính sách bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt với Cuba suốt 47 năm qua.

Báo cáo của Nhóm nghiên cứu Cuba gồm các nhà phân tích , các học giả về Cuba và các nhà ngoại giao châu Âu đã từng làm việc tại La Havana cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama cần cho phép người Mỹ được tới Cuba nhiều hơn để thúc đẩy giao lưu giữa hai dân tộc.

Báo cáo cũng kêu gọi Mỹ làm việc tích cực để Cuba được kết nạp trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và xem xét việc loại Cuba khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Về mặt trung và dài hạn, báo cáo khuyến nghị chính quyền Mỹ nên cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào ngành công nghiệp dầu thô đang ngày càng phát triển ở Cuba, trả lại căn cứ Hải quân tại Vịnh Guantanamo cho Cuba  và cuối cùng là thiết lập ngoại giao đầy đủ với La Havana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục