Ba công nhân Honduras bị giết vì tranh chấp đất đai

Ba công nhân ở nhà máy nông sản Dinant đã bị một tay súng bắn chết ở miền Đông Bắc Honduras, vì liên quan đến đụng độ về đất đai.
Ba công nhân ở nhà máy nông sản Dinant đã bị một tay súng bắn chết ở miền Đông Bắc Honduras. Theo cảnh sát, đây là một trong những vụ việc liên quan tới các cuộc đụng độ giành giật quyền kiểm soát khu đất ở thung lũng Aguan.

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công ba công nhân khi họ đang đi trên xe vào thung lũng Aguan.

Trong hai năm qua, hơn 50 nông dân và công nhân ở trong khu vực đã bị sát hại. Nguyên nhân của những vu việc là do tranh chấp đất đai và các băng đảng ma túy thanh toán lẫn nhau.

Cách đây không lâu, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của một công nhân trên con đường mòn dẫn vào thung lũng Aguan. Trước đó, một người chết và bốn người bị thương trong một vụ tấn công.

Hiện đang xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai giữa những công nhân thuộc các tổ chức nông nghiệp với những chủ đất quyền lực, những người thường thuê vệ sỹ cá nhân để bảo vệ phần đất của mình./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục