Ba công ty sản xuất máy bay Pháp bị phạt do tranh chấp với Đài Loan

Ba công ty sản xuất máy bay của Pháp đã bị phạt tổng cộng 227 triệu euro (khoảng 268 triệu USD) tại Đài Loan (Trung Quốc) liên quan một vụ tranh chấp thương mại từ năm 1992.
Ba công ty sản xuất máy bay Pháp bị phạt do tranh chấp với Đài Loan ảnh 1Dây chuyền lắp ráp máy bay phản lực Rafale trong nhà máy của hãng sản xuất máy bay Pháp Dassault Aviation. (Nguồn: Getty Images/AFP)

Ba công ty sản xuất máy bay của Pháp đã bị phạt tổng cộng 227 triệu euro (khoảng 268 triệu USD) tại Đài Loan (Trung Quốc) liên quan một vụ tranh chấp thương mại từ năm 1992.

Theo thông báo ngày 25/10, hãng sản xuất máy bay Dassault Aviation sẽ phải nộp phạt 134 triệu euro, 64 triệu euro là số tiền phạt đối với Tập đoàn Thales, trong khi nhà sản xuất động cơ máy bay Safran phải nộp phạt 29 triệu euro.

Thông báo không nêu rõ bản chất của vụ tranh chấp thương mại nói trên, song nhấn mạnh số tiền mà ba nhà sản xuất phải nộp phạt căn cứ vào một hợp đồng bán máy bay được ký với vùng lãnh thổ Đài Loan năm 1992 nhưng các hãng này đã không thực hiện.

Tập đoàn Thales tiết lộ cuối năm 2002, phía Đài Loan đã làm đơn kiện ba hãng trên ra một tòa án đòi bồi thường với số tiền ít nhất là 260 triệu USD.

Sau một dàn xếp vào tháng 6/2003, đến tháng 11/2012, Đài Loan đã đưa ra đề nghị mới điều chỉnh tổng số tiền đòi bồi thường lên 226 triệu euro (hơn 266 triệu USD).

Hiện ba tập đoàn trên đang chờ đợi các động thái tiếp theo sau quyết định yêu cầu nộp phạt nói trên của phía Đài Loan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục