Bà C.Rice "bật đèn xanh" cho CIA tra tấn tù nhân

Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ngày 22/4, cho biết trước khi Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) lần đầu tiên được phép áp dụng những biện pháp thẩm vấn tàn nhẫn, trong đó có biện pháp "trấn nước", đối với các nghi can khủng bố, cơ quan này đã được cố vấn an ninh quốc gia khi đó, bà Condoleezza Rice ủng hộ.

Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ngày 22/4, cho biết trước khi Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) lần đầu tiên được phép áp dụng những biện pháp thẩm vấn tàn nhẫn, trong đó có biện pháp "trấn nước", đối với các nghi can khủng bố, cơ quan này đã được cố vấn an ninh quốc gia khi đó, bà Condoleezza Rice ủng hộ.

Với hành động này, bà Rice đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ủng hộ biện pháp thẩm vấn này, vốn bị cộng đồng quốc tế lên án là một hình thức "tra tấn dã man".

Trong tài liệu đề cập chi tiết về mốc thời gian diễn ra các cuộc thẩm vấn, ủy ban trên cho biết CIA đã được "bật đèn xanh" sử dụng biện pháp "trấn nước" (trói tù nhân vào một tấm ván và giội nước vào mặt họ khiến họ có cảm giác sắp chết đuối) từ ngày 26/7/2002, khi Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là John Ashcroft kết luận "việc áp dụng biện pháp dội nước khi thẩm vấn là đúng luật".

Tuy nhiên, 9 ngày trước đó, bà Rice đã gặp Giám đốc CIA khi đó là ông George Tenet và "khuyên CIA tiến hành các biện pháp thẩm vấn hà khắc như đã đề xuất đối với AAbu Zubaydah, một nghi can hàng đầu thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda, trong lúc chờ được Bộ Tư pháp phê chuẩn".

Theo tài liệu trên, bà Rice nằm trong số ít nhất 6 quan chức cấp cao dưới thời ông Bush, trong đó có cả Phó Tổng thống Dick Cheney, tán thành hoặc tái xác nhận tính hợp pháp của các biện pháp thẩm vấn hà khắc đối với tù nhân Zubaydah và các nghi can khủng bố khác. Tài liệu cho thấy tù nhân Zubaydah đã phải chịu hình thức "trấn nước" tới 83 lần trong tháng 8/2002./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục