Ba em học sinh nam lớp 9 bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một nhóm học sinh lớp 9 từ Quảng Nam sang bãi biển Xuân Thiều, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng chơi và tắm biển, không may, có 3 học sinh nam đã bị đuối nước thương tâm.
Ba em học sinh nam lớp 9 bị đuối nước khi tắm biển ở Đà Nẵng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, ngày 26/3 trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.

Các nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn Hưng, Lê Phước Nhật và Lê Viết Cường, là học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 26/3, một nhóm học sinh gồm 22 em ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam ra bãi biển Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu chơi.

Sau đó, có 6 học sinh xuống biển tắm, không may, các em Nguyễn Văn Hưng, Lê Phước Nhật và Lê Viết Cường đã bị tử vong do đuối nước.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả vụ việc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu quận Liên Chiểu có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo người dân không tắm ở khu vực nguy hiểm nhằm tránh các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước mắt quận Liên Chiểu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục