Bà Hillary hoãn chiến dịch tuần hành sau vụ thảm sát đẫm máu

Bà Hillary Clinton đã hoãn chiến dịch tuần hành dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tại bang Wisconsin, sau khi xảy ra vụ xả súng ở thành phố Orlando của bang Florida.
Bà Hillary hoãn chiến dịch tuần hành sau vụ thảm sát đẫm máu ảnh 1Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: mirror.co.uk)

Reuters đưa tin ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, ngày 12/6 đã hoãn chiến dịch tuần hành dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tại bang Wisconsin sau khi xảy ra vụ xả súng ở thành phố Orlando của bang Florida, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương.

Trước đó, bà Clinton đã lên kế hoạch xuất hiện với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người mới đây đã lên tiếng ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới, trong sự kiện vận động tranh cử ở bang Wisconsin.

Cảnh sát cũng đã xác định được nhân thân kẻ gây ra vụ tấn công đẫm máu là Omar Mateen, 29 tuổi đến từ Port St. Lucie, Florida - cách hộp đêm Pulse 100 dặm. Gia đình tên này có gốc từ Afghanistan, và Mateen được cho là sinh ra tại Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục