Ba Lan bắt giữ một người Ukraine nghi âm mưu tấn công khủng bố

Nghi phạm Maxime S "dự định sử dụng xe bom, chất nổ hoặc súng" để tấn công vào một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố Pulawy của Ba Lan.
Ba Lan bắt giữ một người Ukraine nghi âm mưu tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát Ba Lan. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các quan chức an ninh Ba Lan ngày 10/12 cho biết họ đã bắt giữ một người Ukraine cải sang đạo Hồi, do nghi ngờ người này âm mưu "tấn công khủng bố" một trung tâm mua sắm.

Trong một tuyên bố, cơ quan phản gián Ba Lan ABW cho biết đối tượng trên được xác định là Maxime S.

[Cơ quan an ninh Nga phá vỡ 50 âm mưu khủng bố trong năm 2019]

Nghi phạm này "dự định sử dụng xe bom, chất nổ hoặc súng" để tấn công vào một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố Pulawy của Ba Lan.

Theo cơ quan này, đối tượng vừa mới cải sang đạo Hồi, lấy tên là Muhammad và trở nên cực đoan. Cách đây 2 tháng, nghi phạm đã từ Ukraine đến Ba Lan.

Văn phòng công tố quốc gia Ba Lan đã mở cuộc điều tra vụ việc. Dự kiến, nghi phạm sẽ bị tạm giam trong 3 tháng, sau khi cảnh sát bắt giữ người này hôm 4/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục