Ba Lan, Bulgaria nhận khí đốt từ các nước láng giềng EU

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết sau khi Nga tạm dừng nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria, hai nước này đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng EU.
Ba Lan, Bulgaria nhận khí đốt từ các nước láng giềng EU ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews/Reuters đưa tin ngày 27/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ba Lan và Bulgaria đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng EU.

Trả lời họp báo tại Brussels, bà von der Leyen nêu rõ: "Ba Lan và Bulgaria đã cập nhật cho chúng tôi tình hình, cả Ba Lan và Bulgaria đều đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng EU. Điều này chứng tỏ tình đoàn kết rộng lớn giữa chúng ta."

[EU lên tiếng sau khi Nga tạm dừng nguồn cung khí đốt cho các nước]

Người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất của EU này cho hay: "Ngày hôm nay, Điện Kremlin một lần nữa thất bại trong âm mưu gây chia rẽ giữa các nước thành viên EU. Kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch của Nga ở châu Âu sắp kết thúc," đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của Moskva thanh toán khí đốt bằng đồng ruble là hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, bà von der Leyen khẳng định EU sẽ cố gắng đảm bảo quyết định của tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cắt đứt nguồn cung cho Ba Lan và Bulgaria sẽ gây ảnh hưởng tối thiểu tới người tiêu dùng.

Bà nhấn mạnh: "Phản ứng của chúng ta sẽ ngay lập tức, thống nhất và mang tính phối hợp. Trước tiên, chúng ta sẽ đảm bảo rằng quyết định của Gazprom gây tác động tối thiểu tới người tiêu dùng châu Âu."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục