Ba Lan buộc tội cựu quan chức giúp lập nhà tù CIA

Các công tố viên đã buộc tội người từng đứng đầu cơ quan tình báo Ba Lan giúp CIA thiết lập nhà tù giam giữ các nghị can Al-Qaeda.

Báo hàng đầu Gazeta Wyborcza đưa tin ngày 27/3, các công tố viên đã buộc tội người từng đứng đầu cơ quan tình báo Ba Lan là giúp Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thiết lập nhà tù giam giữ các nghị can Al-Qaeda tại nước này vào đỉnh điểm của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ cầm đầu.

 

Báo trên viết: "Viện công tố Warsava đã trình những cáo buộc đối với người từng đứng đầu cơ quan tình báo vào ngày 10/1, song không công bố công khai vì đây là vấn đề tuyệt mật."

 

Bất chấp những báo cáo của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu, khẳng định Ba Lan và Romania đã chứa chấp các trung tâm giam giữ của CIA, giới chức Ban Lan đã nhiều lần bác bỏ sự tồn tại của những căn cứ như vậy trên lãnh thổ của họ và nói chỉ cho các máy bay Mỹ được phép hạ cánh để tiếp nhiên liệu.

 

Theo Reuters, Viện công tố trên, cơ quan đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật về vấn đề vào năm 2008, đã từ chối bình luận thông tin trên báo.

 

Zbigniew Siemiatkowski, người đứng đầu cơ quan tình báo Ba Lan giai đoạn 2002-2005, cũng không đưa ra bình luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục