Ba Lan cấm lãnh đạo hàng đầu đi cùng chuyên cơ

Từ ngày 30/9, các nhà lãnh đạo của Ba Lan gồm Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch hai viện của Quốc hội bị cấm đi cùng chuyên cơ.
Kể từ ngày 30/9, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ba Lan gồm Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch hai viện của Quốc hội bị cấm đi cùng một chuyên cơ.

Quyết định trên đã được Cơ quan An ninh quốc gia (BNS) Ba Lan thông qua tại phiên họp tối 29/9 ở thủ đô Warszawa.

Tham gia phiên họp kín này có Tổng thống Bronislaw Komorowsky và lãnh đạo các bộ, ngành chủ chốt của Ba Lan gồm an ninh, nội vụ, quốc phòng, ngoại giao.

Những người dự họp đều nhất trí với việc áp dụng quy định cấm trên, trước hết vì lý do bảo đảm an ninh cho các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ba Lan, đặc biệt sau vụ tai nạn máy bay ở Smolensk, Nga làm Tổng thống Lech Kaczinsky cùng 87 quan chức cao cấp khác của Ba Lan, thiệt mạng.

Ngoài vấn đề liên quan đến việc các quan chức hàng đầu Ba Lan sử dụng chuyên cơ hoặc máy bay chở khách, phiên họp cũng bàn hai vấn đề khác gồm tổ chức vận tải hàng không an toàn; yêu cầu-điều kiện để không quân tham gia thực hiện nhiệm vụ vận tải và việc hàng không dân dụng phải tuân thủ những yêu cầu về an toàn khi chuyên chở các nhà lãnh đạo hàng đầu của Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục