Ba Lan chỉ trích EC gây sức ép với Quốc hội và chính phủ nước này

Ba Lan cáo buộc EC cố tình gây sức ép đối với chính phủ nước này liên quan đến việc Quốc hội Ba Lan thông qua dự luật sửa đổi về quản lý truyền thông và cải cách hiến pháp cuối năm ngoái.
Ba Lan chỉ trích EC gây sức ép với Quốc hội và chính phủ nước này ảnh 1Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba Lan ngày 12/1 đã cáo buộc Ủy ban châu Âu (EC) cố tình gây sức ép đối với chính phủ nước này liên quan đến tranh cãi nổ ra sau khi Quốc hội Ba Lan thông qua dự luật sửa đổi về quản lý truyền thông và cải cách hiến pháp hồi cuối năm ngoái.

Trước đó, EC cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) có thể can thiệp vào vấn đề này và Phó Chủ tịch EC Frans Timmermans đã gửi hai bức thư đề nghị Warsaw giải thích rõ nội dung của những sửa đổi trên.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro cho biết ông hết sức ngạc nhiên trước đề nghị trên và coi đây như một sự cố tình gây sức ép đối với Quốc hội và Chính phủ Ba Lan.

Theo ông Zbigniew Ziobro, nội dung của bức thư đưa ra những cáo buộc không đúng sự thật và không công bằng.

Hồi tuần trước, ông Zbigniew Ziobro cũng chỉ trích việc Ủy viên phụ trách truyền thông của EU Guenther Oettinger dọa khởi kiện Ba Lan do cái gọi là "xâm phạm các giá trị chung" của EU.

Theo kế hoạch, ngày 13/1, EC thảo luận về những phản ứng liên quan tới dự luật trên.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker cũng thông báo đưa vấn đề này vào nghị trình cuộc họp trong ngày 13/1.

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo dự kiến sẽ tham dự cuộc tranh luận về vấn đề này tại Nghị viện châu Âu vào ngày 19/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục