Ba Lan chính thức thông qua Hiệp ước Lisbon

Ngày 10/10, Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã ký phê chuẩn Hiệp ước Lisbon - hiệp ước cải cách của Liên minh châu Âu. 
Ngày 10/10, Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã ký phê chuẩn Hiệp ước Lisbon - hiệp ước cải cách của Liên minh châu Âu (EU) và hoàn tất tiến trình thông qua hiệp ước tại Ba Lan.

Như vậy, Cộng hòa Séc hiện là quốc gia thành viên duy nhất trong khối chưa ký phê chuẩn văn kiện này.

Tổng thống Kaczynski đã ký phê chuẩn Hiệp ước Lisbon trong một buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso.

Trước đó, Quốc hội Ba Lan đã bỏ phiếu thông qua Hiệp ước Lisbon với tỷ lệ phiếu áp đảo hồi năm ngoái, song hiệp ước cải tổ của EU vẫn cần phải được Tổng thống Kaczynski ký thành luật.

Để có hiệu lực, Hiệp ước Lisbon cần nhận được sự phê chuẩn của toàn bộ 27 nước thành viên EU. Tuy nhiên, Tổng thống Cộng hòa Séc Vaclav Klaus vẫn chưa ký hiệp ước nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục