Ba Lan cho phép dân thường tham gia huấn luyện quân sự

Ba Lan cho phép dân thường đăng ký tham gia huấn luyện quân sự

Ba Lan sẽ sớm cho phép dân thường đăng ký tham gia huấn luyện quân sự, trong bối cảnh nước này tăng cường hệ thống quốc phòng do quan ngại về những diễn biến ở Ukraine.
Ba Lan cho phép dân thường đăng ký tham gia huấn luyện quân sự ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 29/1 cho biết nước này sẽ sớm cho phép dân thường đăng ký tham gia huấn luyện quân sự, trong bối cảnh quốc gia Đông Âu này tăng cường hệ thống quốc phòng do quan ngại về những diễn biến ở Ukraine.

Trả lời báo giới, ông Siemoniak cho biết: "Tất cả công dân Ba Lan muốn tham gia các cuộc tập trận sẽ có thể đăng ký, bắt đầu từ ngày 1/3 tới tại các trung tâm tuyển quân khu vực."

Theo ông Siemoniak, khoảng 38.000 quân dự bị sẽ được huy động để tham gia diễn tập trong năm 2016, (gấp 3 lần) so với con số 12.000 trong năm 2015.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng có kế hoạch đưa các nhóm bán quân sự vào chiến lược quốc phòng và sẽ thông báo thông tin chi tiết vào ngày 20/3 tới.

Trước đó, Ba Lan đã ban hành quy chế quân sự bắt buộc từ năm 2008. Hiện Ba Lan đang tiến hành tân trang lực lượng vũ trang kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục