Ba Lan dự định điều máy bay F-16 tham chiến chống IS

Ba Lan tuyên bố nước này có kế hoạch điều các chiến đấu cơ F-16 cùng 210 binh sỹ và quân nhân tới Iraq và Kuwait để tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chiến đấu chống IS.
Ba Lan dự định điều máy bay F-16 tham chiến chống IS ảnh 1Ba Lan dự định điều máy bay F-16 tham chiến đến Iraq và Kuwait. (Nguồn: sputniknews.com)

AFP đưa tin ngày 15/6, Ba Lan tuyên bố nước này có kế hoạch điều các chiến đấu cơ F-16 cùng 210 binh sỹ và quân nhân tới Iraq và Kuwait để tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Pawel Soloch, khoảng 60 thành viên của lực lượng đặc nhiệm sẽ được điều tới Iraq trong khi 150 binh sỹ và quân nhân sẽ đến Kuwait.

Tuy nhiên, ông Soloch không nêu rõ tiến độ triển khai kế hoạch vốn còn cần phải được sự phê chuẩn của Tổng thống Andrzej Duda.

Cùng ngày, phát biểu tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết ông hy vọng rằng 4 chiếc F-16 sẽ hạ cánh xuống các căn cứ của NATO tại Trung Đông trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này ở Warsaw (Ba Lan) vào đầu tháng sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục