Ba Lan, Hàn Quốc tham vấn dự án trang bị phương tiện chiến đấu bộ binh

Các nhà quan sát nhận định hợp tác công nghệ có thể tăng cường khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước do Ba Lan có khả năng vận hành IFV Borsuk, cùng với xe tăng chiến đấu K2 do Hàn Quốc sản xuất.
Ba Lan, Hàn Quốc tham vấn dự án trang bị phương tiện chiến đấu bộ binh ảnh 1Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc diễn tập đổ bộ trên bãi biển ở thành phố Pohang, ngày 26/10/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc và Ba Lan đang tham vấn "giai đoạn đầu" về khả năng hợp tác song phương liên quan dự án trang bị phương tiện chiến đấu bộ binh (IFV) chủ lực của Vacsava.

Một nguồn thạo tin cho biết hai bên đang thảo luận về hợp tác công nghệ và các khả năng khác liên quan dự án của Ba Lan trang bị 1.400 IFV Borsuk, song chưa có quyết định nào được đưa ra.

Vacsava đang tìm cách thay thế các phương tiện chiến đấu BMP-1 có từ thời Liên Xô bằng IFV Borsuk trong dự án được coi là một trong những chương trình trang bị vũ khí lớn nhất của Ba Lan. Theo các nguồn tin, việc bàn giao những chiếc IFV mới đầu tiên dự kiến trong giai đoạn 2024-2025.

[Hàn Quốc và Ba Lan nhất trí tiến hành tập trận quân sự chung]

Các nhà quan sát nhận định hợp tác công nghệ song phương này có thể tăng cường khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước do Ba Lan có khả năng vận hành IFV Borsuk, cùng với xe tăng chiến đấu K2 do Hàn Quốc sản xuất.

Năm ngoái, các công ty Hàn Quốc đã ký hợp đồng với Ba Lan để cung cấp xe tăng K2, pháo tự hành K-9, máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 và giàn phóng rocket Chunmoo.

Trong khi đó, Ba Lan được cho là đã yêu cầu một công ty quốc phòng Hàn Quốc xây một nhà máy ở quốc gia châu Âu này để sản xuất đạn sử dụng cho xe tăng K-2 và pháo K-9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục